Khuyến khích ngư dân neo đậu tại các làng chài ở Trường Sa

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/02/2017 16:21 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Đến thời điểm này, các làng chài trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa phát triển khá tốt. Đây là cơ sở để khuyến khích bà con khi thời tiết bất lợi thì có thể neo đậu.

Đến thời điểm này, các âu tàu, làng chài trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa phát triển khá tốt, nên cũng là cơ sở để khuyến khích bà con khi cần thêm lương thực, nước uống hay khi thời tiết bất lợi thì có thể neo đậu, lưu trú.

Từ cuối năm 2016 đến nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có gần 50 chủ tàu đăng ký neo đậu và lưu trú trên đảo Song Tử Tây. Đảo Song Tử Tây vừa hoàn thành dự án Làng Chài, với âu tàu có sức chứa khoảng 100 tàu cá các loại, có công suất đến 400 mã lực và đảm bảo cho khoảng 300 ngư dân lưu trú trên đảo.

Không chỉ được neo đậu tàu thuyền, ngư dân còn được đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ, sinh hoạt cộng đồng khi vào trú ngụ, neo đậu trong âu tàu. Tuy nhiên, nhiều bà con vẫn mong muốn các đảo làm tốt hơn các dịch vụ như hỗ trợ vận chuyển hải sản, tiêu thụ, sửa chữa máy móc...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước