Kiểm toán Nhà nước kỷ niệm 20 năm thành lập

Thu Trà-Thứ sáu, ngày 11/07/2014 20:19 GMT+7

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn Huân chương Độc lập hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của KTNN. (Ảnh: VGP)

Sáng nay (11/7), Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập và đón nhận huân chương Độc lập hạng Nhì.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

20 năm qua, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính hơn 147.000 tỷ đồng, trong đó tăng thu ngân sách Nhà nước hơn 29.000 tỷ đồng, giảm chi ngân sách Nhà nước hơn 22.000 tỷ đồng. Sau khi có Luật Kiểm toán Nhà nước, hoạt động Kiểm toán Nhà nước ngày càng được mở rộng, đa dạng về loại hình.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Kiểm toán Nhà nước đạt được trong 20 năm qua. Đặc biệt, địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước đã được khẳng định trong Hiến pháp, cho thấy Kiểm toán Nhà nước có bước phát triển quan trọng về quy mô và chất lượng. Các kết luận và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã giúp cho Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao hiệu lực các kết luận, kiến nghị kiểm toán; thực hiện tốt Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến đến năm 2020. Cùng với đó, cần chú trọng đổi mới các loại hình kiểm toán, trong đó đi sâu vào việc đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực quản lý sử dụng tài chính, tài sản công nhằm cung cấp thông tin tin cậy, trung thực, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Chính phủ; trong công tác giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước