Kiểm tra dự án đầu tư tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/02/2016 15:33 GMT+7

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra độ dự án đầu tư tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích.

VTV.vn - Sáng 23/2, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra độ dự án đầu tư tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích.

Chuyến kiểm tra của đồng chí Hoàng Trung Hải nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích từ xã Thuận Mỹ, huyện Ba Vì, Hà Nội. Đây là một trong những tuyến sông quan trọng, cung cấp nước nưới cho 16.000ha đất sản xuất nông nghiệp, vừa góp phần phòng chống lũ lụt cho thành phố Hà Nội. Được triển khai từ năm 2009, dự án đầu tư tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích bao gồm hai hạng mục xây lắp chính: khu lấy nước đầu mối và 3 đoạn sông Tích với tổng chiều dài hơn 110km. Đến nay, giai đoạn 1 của dự án đã giải ngân được hơn 1.800 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư toàn dự án gần 7.000 tỷ đồng.

Kiểm tra tại hiện trường, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, tiến độ dự án còn chậm. Vì vậy, địa phương, Ban quản lý dự án, nhà thầu cần xây dựng lại tiến độ hợp lý và hiệu quả hơn. Bí thư Thành ủy đồng ý cho các bên đề xuất thêm mô hình, cách thức huy động vốn khác, tránh trông chờ hoàn toàn vào ngân sách, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Đồng thời, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, đây là dự án không chỉ có tác động tích cực đến sản xuất nông nghiệp của 7, huyện, thị xã mà còn đảm bảo vấn đề môi trường, hạn chế ảnh hưởng của biến đối khí hậu cho người dân Thủ đô.

Dự kiến, giai đoạn 1 của dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước