Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở Đồng Tháp

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 05/08/2014 20:11 GMT+7

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: VGP)

Chiều nay (5/8), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã đề ra các biện pháp hiệu quả để khắc phục khuyết điểm đối với các vụ việc nổi cộm như ở Hồng Ngự, Tháp Mười.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Hồng Ngự nhận kỷ luật cảnh cáo. Tổng số Đảng viên ở Đảng bộ huyện Hồng Ngự, Tháp Mười có khuyết điểm, vi phạm là 49 người, trong đó, phải truy tố 7 người.

Ngay tại Đảng ủy Công an tỉnh cũng đã phát hiện được hơn 150 Đảng viên, cán bộ, chiến sỹ có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra những trường hợp người đứng đầu cấp ủy vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu hiện sự độc đoán, chuyên quyền; nhiều vụ việc nóng, bức xúc để kéo dài làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân; chất vấn trong Đảng cần làm tốt hơn để thể hiện rõ tinh thần dân chủ. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đề nghị Đồng Tháp cần khắc phục những tồn tại được chỉ ra sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4; tăng cường công tác kỷ luật, giám sát nhằm ngăn chặn vi phạm của cán bộ, đảng viên, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài.

Cũng trong dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương, dâng hoa tại mộ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thành phố Cao Lãnh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước