Kiểm tra về phòng chống tham nhũng ở Phú Thọ và Bắc Ninh

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/11/2016 08:02 GMT+7

VTV.vn - Ngày 25/11, Đoàn Công tác số 2 và số 3 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ và tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn Công tác số 2 và số 3 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ và tỉnh Bắc Ninh để công bố kết luận, kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm.

Tại tỉnh Phú Thọ, Đoàn Công tác số 2 do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm Trưởng đoàn. Đoàn đã yêu cầu tỉnh tiếp tục phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng; có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tập trung thanh tra, kiểm tra vào những lĩnh vực có nguy cơ cao phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: Xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, lĩnh vực khoáng sản môi trường, thu chi ngân sách, công tác an sinh xã hội.

Làm việc tại tỉnh Bắc Ninh, Đoàn Công tác số 3 do Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm Trưởng đoàn cũng đã chỉ ra những hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng mà tỉnh Bắc Ninh cần khắc phục trong thời gian tới; đề nghị tỉnh tăng cường giám sát công tác thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án tham nhũng, kinh tế; có biện pháp cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo UBND các cấp thực hiện nhằm chấm dứt việc bán đất trái thẩm quyền; chấn chỉnh, xử lý vi phạm về quản lý đất đai.

Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với 2 vụ án, 1 vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế theo đúng quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước