Kiên định và phát huy quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam

Ngọc Phương - Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 18/07/2017 21:12 GMT+7

VTV.vn - Sáng 18/7, tại Lào đã diễn ra Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước Lào - Việt Nam.

Trong sáng 18/7, tại Thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước Lào - Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã tham dự và phát biểu tại sự kiện.

Cùng tham dự có nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào, Thủ tướng Thongloun Sisoulith, nguyên Thủ tướng Thongsing Thammavong, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu và đông đảo nhân dân các dân tộc Lào. Dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng đã tham dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanuvong đã khai sinh, vun đắp và củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Lào và Việt Nam. Trong quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm, hai dân tộc Lào - Việt Nam đã giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần đồng chí anh em và tinh thần quốc tế vô tư trong sáng. Đồng chí Bounnhang Volachith khẳng định những hy sinh xương máu của cán bộ chiến sĩ cách mạng hai nước, đặc biệt là các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam sẽ còn mãi trong tâm trí nhân dân các dân tộc Lào.

"Có một điều chắc chắn không nhà cách mạng nào của hai nước có thể quên được là trong mỗi trận hiệp đồng chiến đấu, các cán bộ và chiến sỹ cách mạng Lào - Việt Nam đã cùng chung một chiến hào, hạt gạo chia đôi-cọng rau sẻ nửa, bảo vệ, chở che và giúp đỡ lẫn nhau mà không màng nghĩ tới tính mạng của chính bản thân mình, động viên nhau và sẵn sàng hy sinh xương máu vì nhau để giành được mục tiêu thắng lợi chung. Nhân dân các dân tộc Lào mãi mãi không bao giờ quên, trên từng mảnh đất thiêng liêng của đất nước Lào đều ghi dấu sự hy sinh mồ hôi, xương máu của các cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam" - Tổng Bí thư Bounnhang Volachith phát biểu.

Đồng chí Bounnhang Volachith nhấn mạnh, 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác là khoảng thời gian thử thách sự bền chặt của mối quan hệ giữa hai nước. Và trong tiến trình lịch sử ấy, sự phát triển toàn diện của quan hệ Lào - Việt Nam đã minh chứng cho tính đặc biệt trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển của mỗi nước.

Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu trên nhiều lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam giành được trong những năm qua, đặc biệt là trong giai đoạn 30 năm đổi mới, Tổng Bí thư Bounnhang Volachith khẳng định, dù tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh chóng và phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen, Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào sẽ vẫn luôn quan tâm tăng cường, vun đắp, làm phong phú hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào dành cho sự nghiệp Cách mạng của Việt Nam trước đây và công cuộc xây dựng đất nước ngày nay, khẳng định cả hai bên sẽ nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa cho mối quan hệ hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Lào, Việt Nam

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước