Kiên Giang chỉ cấp được nước qua đường ống trong 5 - 7 ngày

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/04/2016 17:11 GMT+7

VTV.vn - Khả năng cung cấp nước của Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang tiếp tục suy giảm và chỉ còn duy trì việc cấp nước qua đường ống trong vòng 5 - 7 ngày.

Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang cho biết, do độ mặn trên kênh Rạch Giá - Long Xuyên tiếp tục ở mức cao, nên hồ chứa dung tích 500.000m3 của công ty vẫn chưa lấy được nước và chỉ có thể duy trì việc cấp nước qua đường ống trong vòng 5 - 7 ngày. Hiện công ty vẫn cố gắng duy trì cung cấp 65% nhu cầu sử dụng nước cho khoảng 200.000 dân ở TP Rạch Giá và một phần huyện Hòn Đất.

Theo Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang, do tiết giảm lượng nước nên áp lực trong hệ thống đường ống không đảm bảo. Một số khu vực ở xa đường ống chính không thể hứng được nước từ nhà máy. Chất lượng nước càng về cuối tuyến ống càng giảm do các chất cặn bám trong thành ống bị bong tróc ra.

Kiên Giang: 50.000 hộ dân đứng trước nguy cơ thiếu nước sinh hoạt Kiên Giang: 50.000 hộ dân đứng trước nguy cơ thiếu nước sinh hoạt

VTV.vn - Tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, có đến 50.000 hộ dân đứng trước nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước