Kiên Giang: Hơn 1.000 ha lúa chết khô, dân bỏ ruộng tha phương

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/03/2016 07:00 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm hộ dân xã Bình Giang (huyện Hòn Đất, Kiên Giang) đang "khóc ròng" vì cả ngàn ha lúa chết khô vì hạn, mặn. Nhiều gia đình phải bỏ đi làm ăn ở các tỉnh xa.

Phần lớn diện tích lúa đều bị thiệt hại ở mức 90 - 95%. Theo người dân xã Bình Giang (huyện Hòn Đất, Kiên Giang), do vụ Hè Thu năm 2015 ở đây đã bị thiệt hại vì hạn, mặn và không ai nghĩ trong vụ Đông Xuân lại bị mặn xâm nhập tiếp nên chẳng ai đề phòng. Trong khi đó, thông tin về tình hình hạn, mặn cũng rất hạn chế. Hiện, nhiều hộ phải lên TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ để lao động kiếm sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước