Kon Tum chống lạm thu trong trường học

Dư Quang-Thứ sáu, ngày 12/09/2014 12:49 GMT+7

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành văn bản chỉ đạo ngành giáo dục và chính quyền các địa phương thực hiện nghiêm túc những quy định về mức thu, hỗ trợ chi phí học tập công khai.

Theo đó, những khoản thu để mua sắm phục vụ trực tiếp học sinh học tập như đồng phục, phù hiệu thì các cơ sở giáo dục đào tạo phải thống nhất chủ trương, kiểu mẫu với phụ huynh. Việc thu, chi kinh phí của ban đại diện cha, mẹ học sinh phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ. Sau khi chi tiêu phải báo cáo quyết toán tại các cuộc họp.

Ban đại diện cha, mẹ học sinh không được phép quyên góp từ người học hoặc gia đình học sinh các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện như: bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, khen thưởng cán bộ, giáo viên, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng học tập hay sửa chữa, nâng cấp, xây dựng các công trình của nhà trường. Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Kon Tum đang tiến hành kiểm tra việc thu, chi tại một số trường học trên địa bàn.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước