Kon Tum: Nhà máy bột giấy "đắp chiếu" 16 năm

Đình Chiểu (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 03/10/2016 14:57 GMT+7

VTV.vn - Nhà máy bột Tân Mai "đắp chiếu" 16 năm khiến hàng loạt hệ thống dây chuyền máy móc bị bỏ hoang, gây lãng phí.

Cách đây 16 năm, dự án nhà máy bột giấy Tân Mai với công suất giai đoạn đầu 130.000 tấn/năm, được khởi công xây dựng trên diện tích gần 160ha tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, không như kỳ vọng ban đầu, đến nay, sau hai lần khởi công, địa điểm xây dựng nhà máy vẫn là khu đất để hoang, nhiều thiết bị để phơi nắng, phơi sương, hệ thống dây chuyền máy móc đã qua sử dụng mua từ nước ngoài ngày càng xuống cấp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước