Kon Tum: Nhiều trung tâm dạy nghề tiền tỷ bị bỏ không

Đình Chiểu (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 12/01/2015 15:56 GMT+7

Từ khi hoàn thiện đến nay, các trung tâm dạy nghề tại Kon Tum đều bỏ không hoặc sử dụng vào mục đích khác, gây lãng phí cả trăm tỷ đồng.

Hầu hết các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum đều thành lập các trung tâm dạy nghề với mức đầu tư nhiều tỷ đồng từ nguồn Ngân sách Trung ương.

Tỉnh Kon Tum hiện có 11 cơ sở đào tạo nghề lao động nông thôn. Các cơ sở đã được đầu tư hoàn thiện, đủ điều kiện tổ chức dạy nghề. Tuy vậy, việc đào tạo nghề nông thôn trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Kon Tum chủ yếu tổ chức tại các thôn, làng nên việc đầu tư xây dựng các trung tâm dạy nghề như hiện nay rất tốn kém lại được sử dụng sai mục đích, gây lãng phí và không đem lại hiệu quả thiết thực cho người lao động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước