Kon Tum: Phân bổ hơn 17 tỷ đồng khắc phục hạn hán

Kiều Hoa - Trung Dũng (VTV8)-Thứ tư, ngày 23/03/2016 11:23 GMT+7

VTV.vn - Ngay sau khi nhận được nguồn kinh phí hơn 17 tỷ đồng từ Chính phủ, tỉnh Kon Tum đã phân bổ toàn bộ số kinh phí này về các địa phương để khắc phục hạn hán.

Theo đó, Ban Quản lý, khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Kon Tum - đơn vị đang quản lý, khai thác trên 160 công trình thủy lợi, phục vụ nước tưới cho gần 11.000 ha cây trồng được phân bổ nhiều nhất với gần 11 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 10 huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum bị ảnh hưởng do hạn hán, mỗi địa phương được phân bổ từ 300 triệu đến 1,5 tỷ đồng.

Hiện nay, các địa phương như thành phố Kon Tum, huyện Sa Thầy, những điểm nóng của tình trạng thiếu nước sinh hoạt, đã triển khai hỗ trợ mua bồn và kinh phí vận chuyển nước sạch sinh hoạt đến cho người dân. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương cũng đã kịp thời hỗ trợ người dân vật tư, nhân lực, máy móc tìm nguồn nước bơm tưới chống hạn cho cây trồng, nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước