KT Anh tăng trưởng chậm do đám cưới Hoàng gia

Thuỳ Trang-Thứ tư, ngày 27/07/2011 10:00 GMT+7

Số liệu tăng trưởng quí 2 của nước Anh vừa được công bố, chỉ đạt 0,2%, mà nguyên nhân là do tác động của đám cưới Hoàng gia Anh và thảm hoạ động đất sóng thần ở Nhật Bản.

Ngày 29/4 vừa qua là một ngày đáng nhớ đối với nhiều người dân xứ sở sương mù, nhưng dường như đám cưới Hoàng gia đã làm kinh tế Anh thiệt hại khá nhiều.

Tăng trưởng kinh tế Anh chỉ đạt mức tăng 0,2% trong quí 2 - mức thấp nhất kể từ đầu năm 2010, còn sản lượng công nghiệp thì sụt giảm. Theo Cục thống kê quốc gia Anh thì một phần nguyên nhân là do đám cưới Hoàng gia.

Ông Joe Grice, Nhà kinh tế trưởng, Cục Thống kê quốc gia cho biết: "Ngày Đám cưới Hoàng gia là ngày lễ, các ngân hàng đóng cửa, các hoạt động kinh doanh đình trệ. Ngoài ra, thảm hoạ động đất sóng thần Nhật Bản và hiện tượng thời tiết nóng kỉ lục trong tháng 4 cũng khiến cho GDP của Anh mất 0,5%”.

Kinh tế phục hồi chậm đang gây áp lực đối với chính phủ của Thủ tướng Anh phải thúc đẩy tăng trưởng, trong khi London lại đang cố gắng cắt giảm thâm hụt ngân sách.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước