Kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng

Mỹ Duyên - Nguyên Du (VTV9)-Chủ nhật, ngày 23/04/2017 16:53 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Tối 22/4, tỉnh Sóc Trăng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh (1992-2017) và 42 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đông đảo các Bộ, Ban, ngành Trung ương, các Mẹ Việt Nam anh hùng và nhân dân đã về dự. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Sóc Trăng đã đạt được.

Mặc dù xuất phát điểm thấp, cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, cơ sở vật chất nghèo nàn, sau 25 năm tái lập, tỉnh Sóc Trăng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, giành được nhiều kết quả tốt. Mỗi năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10%. Giá trị công nghiệp tăng 24 lần so với thời điểm mới tái lập tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 15% theo chuẩn nghèo đa chiều mới.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, kinh tế tỉnh Sóc Trăng vẫn còn yếu kém so với nhiều tỉnh trong vùng. Trong thời gian tới, toàn Đảng bộ phải nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết, huy động mọi nguồn lực để tập trung phát triển nâng cao đời sống nhân dân, nhất là hộ đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Sóc Trăng phát huy lợi thế kinh tế biển và nuôi trồng thủy sản, tạo được động lực phát triển trong toàn Đảng, toàn dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước