Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường Đại học Tây Nguyên

Mai Lan - Nguyễn Hà (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 12/11/2017 17:35 GMT+7

VTV.vn - Tại Đăk Lăk, trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trường Đại học Tây Nguyên ra đời nhằm mục đích nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đồng bào Tây Nguyên. Từ 6 ngành đào tạo, nay trường có 42 mã ngành đại học, cao đẳng hệ chính quy. 35.000 tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, cử nhân, kỹ sư, thầy - cô giáo, đặc biệt trong đó có hơn 7.000 cán bộ người dân tộc thiểu số.

Thời gian tới, nhà trường tiếp tục phấn đấu xây dựng trở thành một trường đại học trọng điểm của khu vực Tây Nguyên, nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh của khu vực Tây Nguyên, vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Tìm cơ chế đặc thù cho ba trường đại học lớn Tìm cơ chế đặc thù cho ba trường đại học lớn

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc giữa thường trực Chính phủ với Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Đà Nẵng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!



Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước