Kỷ niệm 400 năm ngày sinh Tể tướng, Tiến sĩ Nguyễn Mậu Tài

Minh Trang (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 18/12/2016 16:37 GMT+7

VTV.vn - Sáng 18/12, tại khu di tích Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 400 năm ngày sinh Danh nhân lịch sử văn hóa Tể tướng, Tiến sĩ Nguyễn Mậu Tài.

Đây là sự kiện tưởng nhớ, tri ân tài năng, đức độ của ông với đất nước và dòng họ Nguyễn Mậu.

Tể tướng, Tiến sĩ Nguyễn Mậu Tài sinh ngày 20/11 âm lịch năm 1616, đời vua Lê Kính Tông. Theo "Lịch triều hiến chương loại chí" của Phan Huy Chú: "Ông là người trong sạch, nhã nhặn, đứng đắn, chắc chắn, đối với người không bao giờ gây oán. Bấy giờ, ai cũng tôn là người có đức và độ lượng".

Không chỉ là nhà chính trị lớn, Nguyễn Mậu Tài còn là một nhà thơ với các bài thơ chan chứa tình cảm với quê hương, đất nước và lòng tôn kính Vua. 4 thập kỷ phụng sự 5 đời vua Lê đã ghi nhận những đóng góp, tài năng, đức độ của của ông đối với triều đình và đất nước, được các sử gia thời Lê và thời Nguyễn ca tụng, làm gương cho con cháu các thế hệ họ tộc Nguyễn Mậu có nguồn gốc từ xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Xin chữ đầu năm tại Văn Miếu - nét đẹp văn hóa của người Việt Xin chữ đầu năm tại Văn Miếu - nét đẹp văn hóa của người Việt

VTV.vn - Phong tục xin chữ đầu năm từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước