Kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Xuân Tùng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 19/12/2016 13:32 GMT+7

Bút tích "Lời kêu gọi toàn Quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/12/1946. (Ảnh: VOV)

Ngày 19/12, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể 70 năm ngày cơ quan này phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh 19/12/1946-19/12/2016.

Tới tham dự buổi lễ có Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Buổi lễ mở đầu bằng nghi thức nghe lại ghi âm giọng đọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan báo chí đầu tiên truyền đi lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trạm phát sóng Bạch Mai (nay là phố Đại La). Sau đó, trong sáng 20/12/1946, lời kêu gọi ấy tiếp tục được truyền đi từ Hang Trầm, Chương Mỹ, Hà Tây cũ. Bước vào cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ, trải qua 14 lần chuyển địa điểm, nhiều cán bộ, công nhân đã hy sinh, Đài Tiếng nói Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là tiếng nói của Đảng, Chính phủ và nhân dân.

Trong buổi lễ sáng 19/12, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng giới thiệu tập bút ký của nhà văn Phan Quang "Từ nguồn Thạch Hãn đến bờ Hồ Gươm", ghi lại những điều mắt thấy, tai nghe của nhà báo, nhà văn, nhà hoạt động cách mạng lão thành Phan Quang trong kháng chiến chống Pháp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước