Kỷ niệm trọng thể 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn

VTV8-Thứ sáu, ngày 07/04/2017 14:39 GMT+7

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại buổi lễ. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

VTV.vn - Hôm nay (7/4), tại thành phố Đông Hà, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Tham dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngay trước khi diễn ra buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, các bộ ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương cùng nhân dân Quảng Trị trang trọng tổ chức lễ dâng hoa tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn tại thành phố Đông Hà.

Tổng Bí thư Lê Duẩn sinh ngày 7/4/1907 tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tên tuổi của Tổng Bí thư Lê Duẩn gắn liền với những chiến thắng vẻ vang của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, những bước ngoặt của lịch sử của đất nước và dân tộc Việt Nam.

Là một trong những Đảng viên Đảng Cộng sản lớp đầu do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, Tổng Bí thư Lê Duẩn từng bị địch bắt và kết án tù nhiều lần. Trên cương vị Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản, Tổng Bí thư Lê Duẩn là kiến trúc sư chiến lược của Đảng, triển khai hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại lễ kỷ niệm, diễn văn một lần nữa nhấn mạnh sự cống hiến và khẳng định vai trò của Tổng Bí thư Lê Duẩn trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng kiên cường và phong phú của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn là tấm gương đối với cán bộ, Đảng viên và nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước