Kỳ tích: Ca ghép phổi đầu tiên thành công tại Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/02/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 22/2, bệnh viện Quân y 103 đã chính thức công bố ca ghép phổi đầu tiên của Việt Nam thực hiện tại đây đã thành công.

Chuyên ngành ghép tạng Việt Nam vừa đạt được một kỳ tích mới khi lần đầu tiên tiến hành thành công ca ghép phổi từ người cho sống. Ca ghép phổi này được các bác sĩ quân y 103 tiến hành trong suốt 12 giờ với sự tham gia của các chuyên gia Nhật Bản.

Người được ghép phổi là cháu Ly Chương Bình, 7 tuổi, quê ở xã Bát Đại Sơn (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) với chẩn đoán giãn phế quản bẩm sinh lan tỏa hai phổi. Người cho phổi là bố và bác ruột của cháu. Sau mổ, cả bố và bác ruột của cháu Ly Chương Bình đều ổn định. Riêng cháu Ly Chương Bình đang được điều trị tích cực, các chỉ số sinh tồn đều ổn định.

GS.TS Trịnh Hồng Sơn - Phó Giám đốc bệnh viện Việt Đức, Giám đốc Trung tâm điều phối tạng quốc gia cho biết: "Để có thành công như ngày hôm nay, chúng tôi đã phải chuẩn bị rất nhiều khâu và trong một thời gian dài".

"Đặc biệt, ca ghép phổi đầu tiên thành công này đã mang đến niềm tự hào lớn cho ngành y Việt Nam. Chứng tỏ ngành y của nước nhà đã theo kịp với thế giới", ông Trịnh Hồng Sơn nói thêm.

Ghép phổi được xem là một trong những ca phẫu thuật ghép tạng rất khó nên thành tựu y học vượt bậc này đã mang đến cho các bệnh nhân bị các bệnh lý về phổi có cơ hội lớn vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước