Lâm Đồng: Đầu tư ổn định đời sống cho dân di cư tại Tiểu khu 179

VTV8-Thứ sáu, ngày 10/03/2017 10:16 GMT+7

VTV.vn - UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ đầu tư ổn định đời sống cho gần 100 hộ dân chủ yếu là đồng bào H'Mông tại Tiểu khu 179, xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông.

Thông tin trên là phát biểu của đồng chí Phạm S. - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, sau khi dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra thực tế và làm việc tại Tiểu khu 179.

Cụ thể, trong thời gian tới, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu như: điện lưới, đường giao thông, trường học, cơ sở y tế, nhằm đáp ứng các nhu cầu của trên 700 nhân khẩu tại Tiểu khu 179.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các hộ dân thuộc Tiểu khu 179 cần đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế, cam kết không được phá rừng làm rẫy trái phép, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Được biết, các hộ dân thuộc Tiểu khu 179 di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc vào sinh sống từ năm 2003 đến nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước