Lâm Đồng: “Khát khô” bên công trình nước sạch

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 30/06/2018 09:17 GMT+7

VTV.vn - Có một nghịch lý ở Lâm Đồng đó là công trình cấp nước sạch được đầu tư xây dựng nhưng người dân vẫn thiếu nước sạch sinh hoạt.

Gia đình anh Ka Như (xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) ở sát ngay công trình giếng khoan được đầu tư 250 triệu đồng nhưng phải dùng nước giếng tự đào. Tuy nhiên, nước giếng đào nhà anh vẫn không đủ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, trong khi hệ thống đường ống, đồng hồ của hệ thống giếng khoan bị hư hỏng và bỏ hoang.

"Giếng đào không đủ nước vào mùa khô còn mùa mưa đục lắm", anh Ka Như nói.

Trên địa bàn xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà có 3 công trình nước sạch được đầu tư với tổng kinh phí lên đến hơn 3 tỷ đồng từ năm 2008. Theo người dân tại đây cho biết, các công trình chỉ có thể hoạt động được vài tháng, cao nhất là 1 năm đã hư hỏng. Điển hình như công trình nước tự chảy được đầu tư gần 2,6 tỷ đồng để cung cấp nước sạch cho 180 hộ dân của xã Tân Thanh nhưng chỉ hoạt động được hơn 1 năm.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 237 công trình nước sạch nông thôn nhưng trong đó chỉ có 33 công trình hoạt động bền vững. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngừng hoạt động của một số công trình nước sạch là các công trình này được thiết kế xây lắp không phù hợp với điều kiện thực tế địa hình nên không có nguồn nước cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước