Lâm Đồng: Lấn chiếm đất rừng vẫn diễn biến phức tạp

VTV8-Thứ ba, ngày 08/08/2017 10:07 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Việc xâm hại đất rừng tại Lâm Đồng diễn ra phức tạp, khó kiểm soát, nhất là những vùng rừng nằm liền kề với đất canh tác nông nghiệp.

Thời gian qua, hơn 80ha rừng tại Tiểu khu 444, 445, lâm phần xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng được giao cho doanh nghiệp quản lý đã bị người dân lấn chiếm trồng cà phê.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã thu hồi trên 2.000ha đất rừng bị lấn chiếm. Tuy nhiên, từ thực tế nhu cầu về đất sản xuất của người dân, việc lấn chiếm và xâm hại rừng vẫn tiếp tục xảy ra.

Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đóng cửa rừng tự nhiên và phục hồi rừng, các ngành chức năng, chủ rừng, doanh nghiệp thuê rừng và các địa phương tại tỉnh Lâm Đồng phải vào cuộc quyết liệt hơn.

7 dự án ở Lâm Đồng có tình trạng lấn chiếm đất rừng 7 dự án ở Lâm Đồng có tình trạng lấn chiếm đất rừng

VTV.vn - Do buông quản lý, hiện có 7 dự án tại các tiểu khu 444, 445, 460 và 614 huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đang diễn ra tình trạng mất rừng và lấn chiếm đất rừng trái phép.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước