Lâm Đồng thu hồi 3 dự án thuê rừng ở Bảo Lâm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/07/2017 07:06 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định thu hồi 3 dự án thuê rừng của các doanh nghiệp tại huyện Bảo Lâm.

Nguyên nhân được xác định là do các doanh nghiệp đã không thực hiện đúng cam kết với giấy chứng nhận đầu tư, không triển khai hoặc triển khai dự án quá chậm và buông lỏng quản lý, dẫn tới tình trạng phá rừng, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm.

3 doanh nghiệp bị thu hồi dự án thuê rừng là: Công ty An Nguyễn, Công ty Cổ phần Nam Nam và Công ty Kỹ thuật Nhựa Khang Thịnh. UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đơn vị, nghiêm chỉnh chấp hành quyết định thu hồi, đồng thời phải có trách nhiệm bồi thường những thiệt hại về rừng đã gây ra...

Theo thống kê, 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên, trong đó có Lâm Đồng đã để mất hơn 400.000 ha rừng các loại, trong thời gian vừa qua.

Lâm Đồng thu hồi dự án thuê đất rừng kém hiệu quả Lâm Đồng thu hồi dự án thuê đất rừng kém hiệu quả

VTV.vn - Lâm Đồng đã phải ra quyết định bị thu đối với hàng loạt dự án thuê đất rừng kém hiệu quả.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước