Lâm Đồng xác minh hành vi phá rừng thông để trồng hoa màu

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 24/10/2014 10:13 GMT+7

Những gốc thông vài chục năm tuổi bị chặt hạ nằm la liệt (Ảnh: VTV News)

Sau phản ánh của VTV về tình trạng phá rừng thông để sản xuất hoa màu, UBND tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh, làm rõ đối tượng vi phạm.

Trước đây, rừng thông trên địa bàn TP Đà Lạt được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Công ty TNHH Cát Minh thuê đất rừng để đầu tư dự án, nhưng do quá thời hạn nên UBND tỉnh đã thu hồi và giao cho Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý.

Khảo sát hiện trường cho thấy, nhiều cây thông bị chết khô do bị các đối tượng phá rừng sử dụng các thủ đoạn như bơm thuốc sâu, “ken cây” – đục xung quanh gốc thông cho nhựa thông chảy về gốc, khiến thông dần dần kiệt sức rồi chết đứng để rồi sau đó được chặt bỏ đi trở thành đất sản xuất hoa màu.

UBND thành phố Đà Lạt yêu cầu Ban quản lý rừng Lâm Viên xác minh, ngăn chặn, phục bắt các đối tượng để xử lý theo quy định; đồng thời tăng cường công tác tuần tra, không để xảy ra tình trạng vi phạm tương tự.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước