Làm rõ những hạn chế trong tự phê bình và phê bình

Quang Hiệu, Văn Khương (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 06/07/2017 21:25 GMT+7

VTV.vn - Đó là đề nghị của đồng chí Võ Văn Thưởng tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào sáng nay (6/7).

Tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, triển khai kế hoạch kiểm tra của Ban Bí thư về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tự phê bình và phê bình đối trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương này.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, đánh giá kết quả kiểm điểm phê bình, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 vừa qua, bênh cạnh những kết quả tích cực đạt được, Bộ Chính trị cũng nhận định hiện việc tiến hành tự phê bình và phê bình tại một số ban cán sự Đảng và cấp ủy vẫn còn đơn giản, hình thức. Một số nơi vẫn còn tình trạng tự phê bình và phê bình theo kiểu động viên nhau là chính.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, trong quá trình kiểm tra, cần chỉ rõ những vấn đề cụ thể để đề ra các giải pháp khắc phục, đưa công tác tự phê bình và phê bình vào thực chất.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước