Làm rõ trách nhiệm vụ cung ứng lạc giống kém chất lượng

Quang Tiến, Thiện Linh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 04/03/2017 16:44 GMT+7

VTV.vn - UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu huyện Nghi Xuân cần làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng cung ứng lạc giống kém chất lượng cho bà con nông dân.

Trước đó, Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh sai phạm trong quản lý chất lượng giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Kết quả kiểm tra có 12 tấn lạc giống có tỷ lệ nảy mầm thấp, chỉ đạt 40 đến 50%. Toàn bộ số lạc giống này được người dân địa phương mua từ một số tư thương, có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, không có công bố hợp quy.

Để xảy ra vụ việc trên, trách nhiệm trước hết thuộc về các cơ sở kinh doanh lạc giống không đủ điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, chính quyền huyện và xã cũng đáng phê bình khi các cơ sở kinh doanh lạc giống trá hình tồn tại nhiều năm tại địa phương mà không xử lý triệt để.

Tỉnh cũng đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân nhanh chóng rà soát, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm; đồng thời có hình thức xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước