Lần đầu tiên Việt Nam có báo cáo quốc gia về chống tra tấn

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/01/2017 14:06 GMT+7

VTV.vn - Trong vòng 5 năm, tại Việt Nam mới có 10 vụ án với 26 bị cáo đã được thụ lý và xét xử về tội dùng nhục hình.

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Báo cáo quốc gia về thực thi công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Trong vòng 5 năm, tại Việt Nam mới có 10 vụ án với 26 bị cáo đã được thụ lý và xét xử về tội dùng nhục hình.

Đây là báo cáo đầu tiên kể từ khi Việt Nam ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người vào năm 2013. Đặc biệt, một trong những nội dung quan trọng trong dự thảo này là việc bức cung, dùng nhục hình trong quá trình tố tụng. Mỗi vụ án phát hiện có bức cung, dùng nhục hình tại Việt Nam đều được xử lý nghiêm minh. Điều này cho thấy Việt Nam kiên quyết trừng trị mọi hành vi tra tấn, bức cung, dùng nhục hình; không bao che, dung túng cho bất kỳ ai; khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc tôn trọng và bảo vệ quyền con người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước