Lần thứ hai Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm “Binh đoàn bất tử”

Lan Hương-Thứ ba, ngày 08/05/2018 17:36 GMT+7

VTV.vn - Ngày 8/5, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội đã phối hợp tổ chức Lễ tưởng niệm “Binh đoàn bất tử”.

Buổi lễ diễn ra nhân kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước Việt Nam 30/4/1975 và Ngày Chiến thắng trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 9/5/1945. Hoạt động này thu hút sự tham gia của đông đảo công dân Liên bang Nga, học sinh của trường THPT thuộc Đại sứ quán Nga tại Việt Nam; thành viên cơ quan Cựu chiến binh thuộc Bộ Nội vụ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Hà Nội, thành viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, học sinh và sinh viên các trường Việt Nam học tiếng Nga.

Lần thứ hai Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm “Binh đoàn bất tử” - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi lễ tại Hoàng Thành Thăng Long

Mở đầu buổi lễ, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nga tại Việt Nam, ông K.V. Vnukov phát biểu khai mạc long trọng. Trong bài phát biểu của mình, ông R.V. Boytsov, Tùy viên Quân sự Nga tại Việt Nam thể hiện sự biết ơn và tự hào đối với những binh đoàn đã ngã xuống để đem lại nền hòa bình cho nước Nga và thế giới; đồng thời thể hiện sự ngưỡng mộ đối với chiến thắng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc bảo vệ đát nước.

Lần thứ hai Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm “Binh đoàn bất tử” - Ảnh 2.

Đây là lần thứ hai phong trào này được tổ chức tại Việt Nam.

Về phía Việt Nam, đại diện Hội Cựu chiến binh Hà Nội, Thiếu tướng Đào Văn Nghiệp có bài phát biểu chúc mừng buổi lễ.

Các tiết mục văn nghệ của sinh viên Nga và Việt Nam mang lại bầu không khí sôi động và nhiều cảm xúc. Các bài hát đã tái hiện lại hình ảnh những chàng trai, cô gái Nga thời chiến tranh vệ quốc đầy oanh liệt. Buổi lễ kết thúc bằng bài hát "Ngày chiến thắng" và "Binh đoàn bất tử" được các nhà ngoại giao của Đại sứ quán Nga thể hiện.

Lần thứ hai Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm “Binh đoàn bất tử” - Ảnh 3.

Phong trào "Binh đoàn Bất tử" được bắt đầu tại Nga vào năm 2012 và hiện đã mở rộng ra gần 90 quốc gia.

Phong trào "Binh đoàn Bất tử" được bắt đầu tại Nga vào năm 2012 và hiện đã mở rộng ra gần 90 quốc gia. Đây là lần thứ hai phong trào này được tổ chức tại Việt Nam. Phong trào mang tính giáo dục sâu sắc về lòng dũng cảm, tạo sự gắn bó mật thiết của mỗi người, mỗi gia đình với lịch sử của Tổ quốc mình.


Phong trào 'Binh đoàn Bất tử' lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam Phong trào "Binh đoàn Bất tử" lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam

VTV.vn - Đây là thông điệp của chương trình tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và Liên bang Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước