Làng bè hoang mang vì dự án nạo vét thông luồng

Bửu Đấu - Mai Huyền-Thứ ba, ngày 19/09/2017 10:19 GMT+7

VTV.vn - Người dân ở làng bè nuôi cá xã Khánh Hòa (Châu Phú, An Giang) cảm thấy hoang mang trước thông báo phải di dời đi nơi khác để phục vụ cho việc nạo vét thông luồng.

Làng bè nuôi cá nằm trên nhánh sông Hậu, cồn Khánh Hòa thuộc ấp Khánh Bình, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Toàn khu vực này hiện có 60 hộ dân tham gia nuôi cá với gần 100 bè cá các loại.

Ông Bùi Văn Me ở phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc cho biết, ông đang nuôi một bè cá ba sa và cá he với diện tích mặt nước khoảng 1.300 m2. Bè cá của ông đã được nuôi 6 tháng với tổng kinh phí đầu tư đến thời điểm này đã gần 2 tỷ đồng. Nếu nuôi đúng chuẩn để bán cần thêm 6 tháng nữa tuy nhiên vài ngày qua, chính quyền xã Khánh Hòa đã liên tục họp dân yêu cầu phải di dời để nhường lòng sông lại cho đơn vị thi công nạo vét lòng sông trong thời gian 3 năm.

Trước thông tin này, nhiều người nuôi cá khá hoang mang bởi họ cho rằng bè cá di dời là chuyện rất khó khăn bởi cần phải có bến bãi, kho chứa và phải sửa lại bè cá cho cứng cáp mới di chuyển qua bờ sông Hậu bên kia được. Ông Me cho rằng không riêng gì những bè cá nuôi trên sông mà những hộ có hầm cá ven nhánh sông này cũng lo lắng nếu nạo vét sông thì nguy cơ sạt lở rất cao.

Anh Dương Công Luận đang nuôi 4 bè cá chim với diện tích khoảng 250m2 mặt nước. Anh Luận cho rằng, nhánh sông này nhiều năm qua không nạo vét thì bà con vẫn nuôi cá bình thường. Nếu buộc bà con di dời qua bờ sông Hậu bên kia thuộc huyện Phú Tân sẽ gặp phải nước lớn, các bè yếu qua đó chắc chắn sẽ gặp khó. Ước tính chi phí để di dời 4 bè đi và về của anh phải tốn khoảng 300 triệu đồng chưa kể chi phí thuê mặt bằng và các chi phí phát sinh khác.

Hàng chục bè nuôi cá khác cũng rơi vào cảnh tương tự. Người dân lo lắng nếu di dời qua bên kia sông lớn sẽ gặp nhiều khó khăn, thiệt hại về việc chăn nuôi cá không tránh khỏi.

Ông Nguyễn Phước Nên, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú cho biết, khu vực sông này được UBND tỉnh An Giang chấp thuận chủ trương cho nạo vét để khơi thông luồng lạch phục vụ cho việc chăn nuôi cá của bà con. Nơi đây được tỉnh quy hoạch là vùng nuôi thủy sản nhiều năm qua dự kiến sẽ nạo vét chiều rộng 80m, dài 3km và độ sâu 4m tính từ đáy sông, lượng cát thu được từ nạo vét này khoảng 270.000m3.

Mục đích chính của việc nạo vét giúp thông luồng để bà con làng bè nuôi thủy sản của tỉnh phát triển, đồng thời tận thu nguồn cát trong quá trình nạo vét để ưu tiên phục vụ các công trình trọng điểm của huyện đang xây dựng hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước