Lạng Sơn di dân khỏi vùng nguy hiểm sau vụ sạt lở đất

Quang Đồng – Sơn Hải-Thứ tư, ngày 17/09/2014 20:24 GMT+7

Hiện trường của vụ sạt lở (Ảnh: Báo Lao Động)

Sau vụ sạt lở đất khiến 6 người thiệt mạng, tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân kịp thời di chuyển ra khỏi nơi nguy hiểm.

Ngày 17/9, do ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn khu Kéo Kham, thuộc thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn đã xảy ra vụ sạt lở đất làm sập lán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra sạt lở đất trong lán có 11 người đều là công nhân làm việc cho công ty TNHH Xuân Cương; 5 người đã kịp thời chạy thoát ra ngoài, 6 người còn lại bị vùi trong bùn đất.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sỹ trực phối hợp cùng với các lực lượng công an, chính quyền địa phương, Trung tâm y tế Cao Lộc tiến hành đào bới đất bùn sạt lở để cứu các nạn nhân và đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.

Tuy nhiên, do bị thương nặng 6 nạn nhân đã tử vong. Lãnh đạo Công ty TNHH Xuân Cương, tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ mỗi nạn nhân bị nạn 5,4 triệu đồng; UBND huyện Cao Lộc hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng. Hiện chính quyền tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân kịp thời di chuyển ra khỏi nơi nguy hiểm do ảnh hưởng của mưa lớn và hoàn lưu sau cơn bão số 3.

Video sau đây là ghi nhận của phóng viên VTV tại hiện trường vụ sạt lở đất

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước