Lạng Sơn sau bão số 3: Sạt lở đất lấp kín đường sắt

Quang Đồng-Thứ sáu, ngày 19/09/2014 11:16 GMT+7

Các lực lượng tham gia khắc phục sạt lở. (Ảnh: VTV News)

Sau khi bão số 3 đổ bộ, tuyến đường sắt từ Mai Pha đi Na Dương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã bị đất đá vùi lấp nhiều vị trí.

Hiện giao thông trên tuyến đường trên vẫn đang bị ngừng trệ, do sạt lở đất vẫn còn xảy ra, khi những trận mưa sau cơn bão còn chưa dứt.

Trước đó, khoảng 17h ngày 17/9 tại Km số 15 + 350-425, cung đường sắt Tân Liên, thuộc địa phận thôn Khòn Chả, xã Vân Mộng, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, mưa bão đã làm hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở lấp kín trên 100m đường sắt, gây ảnh hưởng đến giao thông đường trên tuyến này.

Trong ngày 17/9, các chuyến tàu vận chuyển đá từ ga Yên Trạch, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc đi thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy nhiệt điện Na Dương đã bị dừng hoàn toàn.

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý đường sắt Hà - Lạng, đơn vị quản lý tuyến đường sắt này đã huy động toàn bộ lực lượng hơn 600 công nhân trong đơn vị tham gia khắc phục sạt lở.

Trong cơn bão số 2 trước đó, tại một số vị trí trên tuyến đường sắt này cũng đã xảy ra sạt lở đất, gây ách tắc giao thông trong nhiều ngày.

Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTV tại hiện trường đoạn đường sắt bị vùi lấp:

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước