Lạng Sơn: Triệt phá đường dây ma túy tổng hợp xuyên quốc gia

Quốc Thái-Thứ sáu, ngày 27/06/2014 20:03 GMT+7

Rạng sáng 26/6, Công an Lạng Sơn đã phối hợp với Tổng cục Hải Quan và Cục C47 Bộ Công an phát hiện và bắt giữ vụ buôn bán ma túy quy mô lớn từ Trung Quốc.

Tang vật thu giữ gồm 4 túi nilon bên trong chứa các tinh thể màu trắng có tổng trọng lượng là 4 kg và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Lưu Văn Nhật (SN 1975) cùng vợ là Hoàng Thị Lê Mai (SN 1989) trú tại phường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hai đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp - dạng đá vừa được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam và đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Theo thông tin mới nhất, tối 26/6, tại Hà Nội, lực lượng chức năng bắt được thêm 3 đối tượng có liên quan đến đường dây ma túy này, thu giữ thêm 1 gói ma túy đá và 70 viên ma túy tổng hợp. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước