"Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh phải có ý chí quyết tâm hơn trong đổi mới"

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/04/2017 20:38 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Trà Vinh.

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo tỉnh Trà Vinh phải có ý chí và tinh thần quyết tâm hơn nữa trong đổi mới.

Tới thăm và làm việc với tỉnh Trà Vinh - một trong 3 tỉnh còn khó khăn nhất của Đồng bằng sông Cửu Long vào chiều nay (23/4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo tỉnh này phải có ý chí và tinh thần quyết tâm hơn nữa trong đổi mới, nhằm khai thác được hết những thế mạnh để trở thành tỉnh phát triển khá ở Đồng bằng sông Cửu Long trong nhiệm kỳ này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dù Trà Vinh đã có những thành tích nhất định trong phát triển kinh tế xã hội trong mấy năm gần đây, với tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt trên 10%, song, do xuất phát điểm thấp, nên đến nay Trà Vinh vẫn là tỉnh khó khăn thứ 4 trong 13 tỉnh, thành ở Đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì thế, tại buổi làm việc thứ 2 trong vòng 8 tháng qua với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, bên cạnh việc giải quyết một loạt kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh này phải tìm được lối ra cho mình nhanh hơn nữa. Trong đó, thủy sản, bao gồm cả nuôi trồng, đánh bắt và chế biến phải là một lối ra quan trọng. Trước hết, tỉnh cần phát triển ngành tôm theo như cách mà Cà Mau và Bạc Liêu đang làm.

Ở lối ra thứ 2 là trồng trọt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi mở Trà Vinh cần tập trung vào trồng các loại lúa cao sản, chất lượng cao, giàu dinh dưỡng. Ở những diện tích trồng lúa không hiệu quả, Trà Vinh có thể chuyển đổi theo đúng quy định để trồng các loại cây hiệu quả hơn, lúc cần có thể quay lại trồng lúa. Ngoài ra, việc phát triển đàn bò như Sóc Trăng đang làm cũng là một hướng vì thị trường thịt bò thế giới chưa bao giờ dư thừa,Thủ tướng cũng cho rằng Trà Vinh cần phát triển mạnh lĩnh vực trồng cây ăn quả đặc sản.

Một hướng ra mới cho tỉnh Trà Vinh cũng được Thủ tướng nêu lên với lãnh đạo tỉnh này đó là kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào điện gió và điện mặt trời, bởi sau giá mua điện mặt trời, tới đây Thủ tướng sẽ quyết định giá mua điện gió theo hướng cao hơn giá hiện hành.

Một vấn đề khác cũng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt lưu ý lãnh đạo các cấp của tỉnh này đó là phải cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, vì chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Trà Vinh giảm liên tục và hiện chỉ đứng thứ 42 trong 63 tỉnh, thành.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tạo nền tảng cho hệ sinh thái khởi nghiệp ở địa phương theo hướng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển, bởi trong khi cả nước trung bình cứ 140 người dân có 1 doanh nghiệp thì tỷ lệ này ở Trà Vinh là 871 người dân mới có 1 doanh nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh, nếu không, Trà Vinh khó có thể tăng thu được ngân sách, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, nhất là khi tỉnh này có tỷ lệ hộ nghèo lên đến trên 13%, trong đó, hơn một nửa là đồng bào người Khmer.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, nếu cầu Đại Ngãi nối liền Trà Vinh và Sóc Trăng được xây dựng thì tỉnh này có thể tự đảm bảo được thu chi ngân sách sau 10 năm nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước