Lào Cai bố trí nơi ở mới cho 40 hộ dân vùng lũ Bát Xát

VTV9-Thứ hai, ngày 08/08/2016 07:55 GMT+7

Nhà cửa tan hoang sau trận lũ quét tại huyện bát Xát, tỉnh Lào Cai.

VTV.vn - Theo ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, đã tìm được địa điểm tái định cư cho 40 hộ dân thôn Sủng Hoảng 2, xã Phìn Ngan.

Địa điểm tái định cư là khu đất trên một quả đồi, cách UBND xã Phìn Ngan và địa điểm bị lũ tàn phá khoảng 3km. Chủ tịch UBND huyện Bát Xát cũng cho biết, sẽ tổ chức họp với dân ngay để triển khai.

Trong trận lũ quét vào rạng sáng 5/8, thôn Sủng Hoảng 2 bị lũ cuốn cả khu dân dân cư tập trung gồm 16 ngôi nhà với hơn 100 nhân khẩu. Ngoài ra, còn khoảng 20 hộ nằm trong vùng nguy hiểm cần phải di dời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước