Lào Cai: “Nguồn gốc gây cúm gia cầm xuất phát trong nội địa”

P.V-Thứ năm, ngày 20/02/2014 16:54 GMT+7

Lào Cai là một trong những tình biên giới đầu tiên phát hiện có dịch cúm A/H5N1, công tác cách ly, tiêu độc khử trùng và tiêu hủy đã được khẩn trương triển khai. Tuy nhiên, mới đây, Chi cục thú y của tỉnh mới đưa ra nhận đinh về nguồn gốc gây bệnh không phải từ việc vận chuyển gia cầm qua biên giới mà là xuất phát trong nội địa.

Theo đó, Chi cục Thú y tỉnh Lào Cai xác đinh: Dịch không thể lây lan từ biên giới với Trung Quốc, bởi trong suốt những năm qua hầu như không có việc vận chuyển gia buôn bán cầm sống, cũng như các sản phẩm gia cầm qua con đường chính ngạch và tiểu ngạch trên địa bàn này.

Lục lượng chức năng Lào Cai cũng cho biết, vào ngày 18/2, trên tuyến tàu Hà Nội - Lào Cai, lực lượng chức năng đã bắt giữ gần 500kg gà sống được vận chuyển trên chuyến tàu này. Hiện tại chưa xác định số gà này có nhiễm bệnh hay không, nhưng việc vận chuyển gia cầm từ vùng có dịch cũng như đi qua vùng có dịch là không được phép.

Mời quý vị theo dõi tường thuật thông tin chi tiết của phóng viên tại Lào Cai:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước