Lào Cai tích cực phòng chống rét cho đàn gia súc

Ngọc Hà (Đài PT-TH Lào Cai)-Thứ hai, ngày 29/01/2018 15:10 GMT+7

VTV.vn - Hiện bà con nông dân ở Lào Cai đang tích cực phòng chống rét sau khi được cảnh báo các đợt lạnh sẽ liên tục tăng cường trong những ngày tới.

Thời điểm này tại các địa phương vùng cao Lào Cai, nhiệt độ đã xuống dưới 10 độ C. Đây là đợt rét đậm, rét hại thứ 3 kể từ đầu vụ rét đến nay và dược dự báo là đợt rét mạnh, liên tục tăng cường.

Những ngày này, những nhà trồng hoa lan như anh Thắng (thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, Lào Cai) phải chuẩn bị tích cực các biện pháp để bảo vệ hoa tránh rét. Vườn hoa lan của nhà anh đã được di chuyển toàn bộ xuống khu vực xã Cốc San, huyện Bát Xát từ cuối tháng 11/2017.

Ở các khu vực vùng cao Lào Cai, gia súc đã được bà con lùa về chuồng nuôi để chăm sóc, tránh rét, không nuôi thả; đồng thời chuẩn bị sẵn thức ăn thô dự trữ cho đàn gia súc. Các dịp Tết cổ truyền trước đây bà con nông dân thường bị thiệt hại nặng do tâm lý chủ quan, không chủ động phòng chống rét. Vì vậy, các địa phương của tỉnh Lào Cai đang nỗ lực tuyên truyền, vận động để người dân bảo vệ cây trồng, vật nuôi, tránh những thiệt hại do giá rét gây ra.

Hà Nội: Đào được phủ nilon, thắp đèn ủ ấm chống rét Hà Nội: Đào được phủ nilon, thắp đèn ủ ấm chống rét

VTV.vn - Nhằm tìm cách chống rét cho những gốc đào để hoa nở đúng dịp Tết, nhiều chủ vườn đã sử dụng các loại túi nilon cỡ lớn trùm lên cây và thắp đèn giữ ấm cho cây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước