Lào mong muốn Việt Nam chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong vấn đề công vụ, công chức

Ngọc Thành, Văn Khương, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 29/09/2017 21:23 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Nội vụ Lào Khammanh Sounvileuth. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào Khammanh Sounvileuth mong muốn Việt Nam chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong vấn đề công vụ, công chức.

Chiều nay (29/9), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào Khammanh Sounvileuth thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Tổ chức bộ máy nhà nước có vai trò hết sức quan trọng, vì vậy Bộ Nội vụ hai nước cần trao đổi kinh nghiệm xây dựng đội ngũ công chức năng động, trách nhiệm với công việc, hoàn thành các chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng cho biết: Việt Nam đang tiến hành tinh giản biên chế quyết liệt, đề ra các giải pháp ngăn ngừa tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong đội ngũ công chức, do vậy, đây là những kinh nghiệm quý mà Lào có thể tham khảo trong quá trình hoàn thiện bộ máy, tổ chức nhà nước của mình. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Lào và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, tiếp nhận học sinh, sinh viên Lào sang học tập, nghiên cứu tại Việt Nam.

Bộ trưởng Khammanh Sounvileuth mong muốn: Việt Nam chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong vấn đề công vụ, công chức. Đây là cơ sở quan trọng để Bộ Nội vụ Lào tham mưu cho Chính phủ trong việc tổ chức bộ máy cũng như xây dựng nền hành chính công hiện đại, tinh gọn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước