Lào ủng hộ hết mình để Việt Nam tổ chức thành công hội nghị APPF-26

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 19/01/2018 19:45 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Quốc hội LàoSengnouane Sayalat. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Phó Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định ủng hộ hết mình để Việt Nam tổ chức thành công hội nghị APPF-26.

Tại buổi tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Sayalat sáng 19/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch APPF-26 khẳng định, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith vào tháng 12/2017 là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước; mang đến cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam những tình cảm sâu đậm, tình hữu nghị đoàn kết, sự gắn bó thủy chung, trong sáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Thành công của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào đã góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Sayalat bày tỏ vinh dự cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào sang Việt Nam dự APPF-26, bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm gắn bó, thân thiết thủy chung của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam anh em đối với lãnh đạo và nhân dân Lào; Đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ của Quốc hội Việt Nam đối với Quốc hội Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định ủng hộ hết mình để Việt Nam tổ chức thành công hội nghị APPF-26.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước