Lật giàn khoan dầu tại Nga, 4 người chết

Thu Thủy-Thứ hai, ngày 19/12/2011 11:00 GMT+7

Ngày 18/12, một giàn khoan nổi "Kolskoye" của công ty Thăm dò dầu khí Bắc cực Nga đã bị lật trên biển Okhod, cách Sakhalin khoảng 200km làm ít nhất 4 người thiệt mạng, 49 người mất tích.

Giàn khoan được xây dựng vào năm 1985. (Ảnh: BBC)

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên giàn khoan có 67 người, gồm cả nhân viên và hành khách. Giàn khoan này đã bị lật nhào do bão biển kèm sóng cao tới 6m.
Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã phái máy bay trực thăng cùng tàu phá băng Magadan và tàu kéo Neftegaz-55 đến hiện trường để tiến hành công tác cứu nạn bất chấp thời tiết khắc nghiệt và nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Đến trưa 18/12, các nhân viên cứu hộ đã cứu thoát 14 người, trong đó có 2 người bị thương nặng.
Hãng tin RIA Novosti cho biết, không có khả năng xảy ra tràn dầu do trên giàn khoan chỉ có một số thùng chứa nhiên liệu được đóng kín.
Giàn khoan nổi Kolskoye dài 69m, rộng 80m, được đóng ở Phần Lan năm 1985 có sức chứa 102 người.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước