Lật xuồng máy: Ba người chết, một người mất tích

TTXVN-Thứ hai, ngày 21/04/2014 06:57 GMT+7

Vào lúc 13h00 ngày 20/4, một vụ lật xuồng máy đã xảy ra tại Tây Ninh, làm ba người chết và một người mất tích.

Theo thông tin ban đầu, sau khi ăn nhậu, bốn người xấu số này đã nhờ Nguyễn Hải Quang (sinh năm 1989) ở ấp Xóm Mới 1 điều khiển xuồng máy đưa qua sông Vàm Cỏ Đông, sang xã Hòa Hội, huyện Châu Thành.

Đi được 3/4 quãng đường, bốn người trên xuồng đã trêu đùa nhau khiến chiếc xuồng bất ngờ bị lật làm bốn người bị chết.

Ba nạn nhân nam trong nhóm đều sinh năm 1986 là Trần Quốc Điền, Nguyễn Văn Phương, cùng ở ấp Tầm Long, xã Trí Bình, huyện Châu Thành và Nguyễn Văn Phương ở khu phố 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành.

Nạn nhân nữ duy nhất trong vụ tai nạn thương tâm là Trần Thị Thu Hà, sinh năm 1988, ở khu phố 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Riêng Nguyễn Hải Quang do biết bơi đã vào bờ an toàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, các lực lượng chức năng của huyện Châu Thành và tỉnh Tây Ninh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm nạn nhân và điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Đến tối 20/4, các lực lượng chức năng của tỉnh Tây Ninh đã vớt được thi thể của ba nạn nhân nam trong vụ lật xuồng máy xảy ra tại bến Tầm Long, sông Vàm Cỏ Đông, xã Trí Bình, huyện Châu Thành.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước