Lấy nước ngầm nuôi tôm thẻ ở Đồng Tháp - Lợi bất cập hại

Hồ Trí - Chu Thanh (VTV9)-Thứ ba, ngày 05/07/2016 11:20 GMT+7

VTV.vn - Huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) đang đối mặt nguy cơ ô nhiễm vùng đất canh tác do người dân khoan giếng nước ngầm tự phát, pha muối để nuôi tôm thẻ chân trắng.

Tại huyện Tam Nông, thay vì sử dụng nước ngọt nội đồng để nuôi tôm càng xanh, nay bà con dùng nước giếng khoan pha muối để nuôi tôm thẻ. Từ vài hộ, hiện đã có hàng chục hộ “xé rào” để nuôi tôm thẻ theo phương thức này.

Tuy nhiên, việc nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nuôi tôm càng xanh bằng cách bơm nước giếng khoan và cho thêm muối vào ao nuôi về lâu dài sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, phương thức này phá vỡ quy hoạch, gây ảnh hưởng tới môi trường, việc khoan giếng cũng sẽ làm sụt lún tầng mặt, mặn hóa đất ruộng khiến đất không còn sản xuất được nếu sau này địa phương chuyển đổi sang nuôi trồng các loại cây, con khác.

Đơn vị chức năng địa phươmg hiện đang “loay hoay” tìm giải pháp và cách duy nhất họ làm được là đưa ra cảnh báo.

Là huyện điểm trong thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp, ngoài cây lúa, Tam Nông còn là vùng quy hoạch nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa nước ngọt.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước