Lễ hội ra quân nghề cá của ngư dân Quảng Ngãi

Văn Tánh (Đài PT-TH Quảng Ngãi)-Thứ ba, ngày 31/01/2017 14:25 GMT+7

VTV.vn - Các ngư dân miền Trung những ngày đầu năm này cũng nô nức mở biển với hy vọng một năm mới bội thu.

Đáng chú ý có Lễ hội ra quân nghề cá của ngư dân Quảng Ngãi - lễ hội truyền thống của ngư dân vùng biển Sa Huỳnh.

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn ngư dân và hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ, trang trí rực rỡ cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu đã có mặt tại cửa biển Sa Huỳnh. Sau lễ phát động, đồng loại tàu thuyền dong cờ Tổ quốc hướng ra các vùng biển xa bờ. Đây là lễ hội quan trọng trong đời sống tâm linh của bà con vùng biển trong ngày đầu xuân mới, cầu cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang.

Khai thác hải sản là ngành kinh tế mũi nhọn của khu vực này. Năm 2017, địa phương có chủ trương đóng mới, nâng công suất đội tàu từ 250 đến 650 mã lực, giúp ngư khai thác dài ngày trên biển.

Phát triển nghề nuôi cá lồng - Sinh kế bền vững cho người nông dân Phát triển nghề nuôi cá lồng - Sinh kế bền vững cho người nông dân

VTV.vn - Mô hình kinh tế nuôi cá lồng trên sông đã thu hút sự tham gia của hàng trăm hộ dân cùng phát triển thành một nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước