Lễ hội "Tràng An kết nối di sản" chính thức khai mạc

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/04/2018 13:36 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai hội Tràng An năm 2018. (Ảnh: TTXVN)

Là một trong những chương trình trọng tâm của "Tuần lễ kỷ niệm" 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt, Lễ hội Tràng An năm 2018 với chủ đề "Tràng An kết nối di sản" đã chính thức khai mạc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và đánh trống khai hội.

Ngay từ sáng sớm, rất đông du khách đổ về Khu danh thắng Tràng An để tham dự lễ hội. Điểm đặc biệt là mọi nghi thức truyền thống và biểu diễn nghệ thuật đều diễn ra trên sông. hàng nghìn chiếc thuyền được huy động để đưa du khách đi tham quan và tham gia vào các hoạt động văn hóa đặc sắc này.

Các nghi thức như rước nước, rước kiệu và rồng thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tỏ lòng tri ân đức Thánh Quý Minh Đại Vương, người có công giữ yên bờ cõi, bảo vệ giang sơn. Ngoài ra, còn có các hoạt động sân khấu hóa không gian xưa và các tiết mục đặc sắc nhiều

vùng miền như hát then; hát xoan; quan họ; nhã nhạc cung đình Huế. Sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ các nước trong khu vực ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng góp phần tạo nên không gian văn hóa đa màu sắc tại Lễ hội.

Các chương trình nghệ thuật đậm đà bản sắc sẽ được biểu diễn tại 14 sân khấu dựng trên các tuyến đường thủy trong quần thể di sản thế giới Tràng An. Các hoạt động văn hoá lễ hội sẽ kéo dài đến hết 30/5 năm nay.

Hôm nay (29/4), khai mạc Lễ hội Tràng An 2018 Hôm nay (29/4), khai mạc Lễ hội Tràng An 2018

VTV.vn - Sáng nay (29/4), tại tỉnh Ninh Bình, Lễ hội Tràng An 2018 sẽ được khai mạc. Chủ đề năm nay là "Tràng An kết nối di sản".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước