Liên tiếp các vụ phá rừng đặc dụng tại Điện Biên

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/10/2017 09:20 GMT+7

VTV.vn - Từ giữa tháng 7 đến nay, rừng đặc dụng ở xã Pá Khoang, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên liên tiếp bị tàn phá.

Gần đây nhất, ngày 27/9, cơ quan chức năng phát hiện vụ phá rừng với diện tích gần 1.800m2. Người trực tiếp chỉ đạo các vụ phá rừng là ông Trần Lệ, Công ty Cổ phần Hoa Anh Đào.

Các diện tích rừng bị chặt phá chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng sang mục đích khác.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, việc phá rừng đặc dụng Pá Khoang là hành vi có nhiều tình tiết tăng nặng, cố ý phá rừng đặc dụng trái pháp luật, thách thức cơ quan bảo vệ rừng.

Lợi dụng khai thác rừng Flitch để chặt phá rừng tự nhiên ở Phú Yên Lợi dụng khai thác rừng Flitch để chặt phá rừng tự nhiên ở Phú Yên Nghệ An kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan đến vụ phá rừng Quỳ Hợp Nghệ An kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan đến vụ phá rừng Quỳ Hợp Vụ phá rừng quy mô lớn tại Bình Định: Kỷ luật một số cán bộ, nhân viên kiểm lâm Vụ phá rừng quy mô lớn tại Bình Định: Kỷ luật một số cán bộ, nhân viên kiểm lâm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước