Lĩnh án 20 năm tù vì dùng dao đâm chết bạn làm cùng

Theo VOV-Thứ sáu, ngày 16/03/2018 17:53 GMT+7

VTV.vn - Do mâu thuẫn cá nhân, quá trình xô xát, Vũ dùng dao đâm vào ngực bạn cùng làm khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 16/3, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử đối với Lê Hồng Vũ (SN 1967, trú xã Độc Lập, Hưng Hà, Thái Bình) về tội giết người được quy định tại điểm n, khoản 1, điều 93 BLHS.

Lĩnh án 20 năm tù vì dùng dao đâm chết bạn làm cùng - Ảnh 1.

Bị cáo Vũ tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ điều tra, Lê Hồng Vũ, Lê Văn Bình (SN 1990, ở Hưng Hà, Thái Bình) Lê Tiến Thanh (SN 1991, trú xã Độc Lập, Hưng Hà, Thái Bình), Lê Văn Bền (SN 1986, trú xã Phú Phúc, Lý Nhân, Hà Nam) cùng làm thuê tại khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Khoảng 21h30, tối 12/10/2016, sau khi đi uống bia về, Lê Hồng Vũ nằm ngủ, còn Lê Văn Bình, Lê Tiến Thanh, Lê Văn Bền ngồi nói chuyện gần đó.

Dó thấy 3 người trên nói chuyện ồn ào, ảnh hưởng đến giấc ngủ nên Vũ yêu cầu Bền, Thanh, Bình im lặng.

Quá trình này xảy ra cãi vã, xô xát và được mọi người can ngăn nhưng sau đó Vũ và Bình tiếp tục lời qua tiếng lại với nhau.

Lúc sau, Vũ dùng dao đuổi theo đâm Bình 2 nhát khiến nạn nhân gục xuống.

Mọi người gọi cấp cứu nhưng Bình đã tử vong.

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Vũ 20 năm tù.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước