Lốc xoáy mạnh bất ngờ sau bão tại Quảng Bình

Xuân Thắng-Thứ năm, ngày 03/10/2013 15:41 GMT+7

 Trong khi những hậu quả của cơn bão số 10 chưa kịp khắc phục xong, khoảng 1h ngày 3/10 một cơn lốc xoáy với cường độ mạnh đã làm sập, tốc mái hơn 30 ngôi nhà dân ở TP Đồng Hới.

Vào thời gian trên, một cơn lốc xoáy mạnh đã tràn qua 3 xã phường của TP Đồng Hới là Bảo Ninh, Phú Hải và Nghĩa Ninh. Lốc xoáy đã làm 3 người bị thương, hơn 30 nhà dân và trụ sở một số cơ quan đơn vị bị tốc mái, hư hỏng, 1 trạm truyền thanh bị đổ… Đặc biệt trường Mầm non Phú Hải bị hư hỏng toàn bộ hệ thống mái, sân vườn, nội thất và đồ dùng học tập.

‘ Lốc xoáy đã tàn phá trường Mầm non Phú Hải tan hoang (Ảnh: Dân trí)

Ngay trong sáng 3/10, lãnh đạo TP Đồng Hới đã chỉ đạo các địa phương chủ động huy động lực lượng giúp nhân dân khắc phục khó khăn, sửa sang lại nhà cửa, giải phóng mặt bằng…

UBND TP Đồng Hới sẽ ưu tiên hỗ trợ kinh phí để khắc phục những công trình trọng điểm, dân sinh. Có thể nói, sau cơn bão số 10, hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra ở nhiều địa phương của tỉnh Quảng Bình, bởi vậy người dân cần đề cao cảnh giác để tránh thiệt hại.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước