Long An đầu tư nhiệt điện, người dân lo ngại ô nhiễm nguồn nước

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/04/2017 21:21 GMT+7

VTV.vn - Thông tin Long An thể có sẽ có một Trung tâm nhiệt điện than tại xã Phước Vĩnh Đông, khiến nhiều người lo lắng.

Theo đại diện tỉnh Long An, tỉnh sẽ dành 250 ha đất để xây dựng Trung tâm nhiệt điện. Dự kiến hai nhà đầu tư sẽ tham gia là: Tập đoàn Deawoo - E&C sẽ đầu tư nhà máy Long An 1. Tổ hợp Tập đoàn Điện Hàn Quốc - Kepco và Công ty TNHH Vinabobalt sẽ đầu tư nhà máy Long An 2.

Nếu được phê duyệt, quang cảnh thanh bình vốn có sẽ được thay thế bởi 2 nhà máy nhiệt điện với những ống khói cao ngất ngưỡng ngày đêm hoạt động. Đồng thời nơi đây cũng là nơi thường xuyên tiếp nhận các phương tiện vận chuyển cung cấp than cho nhà máy nhiệt điện.

Xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc là khu vực nước mặn. 95% hộ dân ở đây sống bằng nghề nuôi tôm. Vì khu vực này không thể nuôi trồng các loại cây con khác. Thông tin Long An thể có sẽ có một Trung tâm nhiệt điện than tại xã Phước Vĩnh Đông, khiến nhiều người lo lắng.

Lo ngại của người dân xã Phước Vĩnh Đông là có lý. Ở góc độ khoa học, các chuyên gia cho rằng chỉ với 1 nhà máy có công suất 1.200MW, một ngày sẽ xả ra sông nước làm mát hệ thống không hoàn lưu khoảng 600m3. Và với nhiệt độ từ 42 – 500 độ C sẽ không có hệ sinh thái tự nhiên nào có thể tồn tại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước