Lực lượng Ngoại tuyến đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Theo ĐT Chính phủ-Thứ sáu, ngày 03/10/2014 19:43 GMT+7

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho lực lượng Ngoại tuyến.

Ngày 3/10, tại Hà Nội, lực lượng Ngoại tuyến (Bộ Công an) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (10/10/1954 -10/10/2014) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Là lực lượng trinh sát trực tiếp chiến đấu, tính chất cơ động cao của Công an nhân dân (CAND), trải qua 60 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, lực lượng Ngoại tuyến đã không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân nói chung, của lực lượng Ngoại tuyến nói riêng.

Từ những buổi đầu bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ sau Cách mạng tháng Tám (năm 1945) và sau ngày thống nhất đất nước (1975), lực lượng Ngoại tuyến đã luôn nỗ lực phấn đấu, tham gia khám phá nhiều vụ án lớn, như vụ án Ôn Như Hầu (năm 1946); vụ án đấu tranh với tổ chức gián điệp cài lại ở miền Bắc; tham gia đấu tranh triệt phá băng nhóm xã hội đen do Trương Văn Cam cầm đầu; phối hợp triệt phá các đường dây buôn bán trái phép chất ma túy của Vũ Xuân Trường, Hà Tí Tồ…

Tại buổi Lễ, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho lực lượng Ngoại tuyến và trao Huân chương Chiến công Hạng Nhì, hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc đơn vị này.

Biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Ngoại tuyến đã nỗ lực phấn đấu đạt được, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu thời gian tới, để góp phần cùng lực lượng CAND tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, lực lượng Ngoại tuyến cần tiếp tục tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về bảo đảm an ninh, trật tự, các Thông tư, Chỉ thị của Bộ Công an về công tác ngoại tuyến. Phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ, kịp thời, có hiệu quả với các lực lượng nghiệp vụ trong CAND, Quân đội nhân dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước