Lùi triển khai chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/10/2017 14:20 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho Bộ GD-ĐT lùi 1 năm việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Trong kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 được tổ chức chiều tối 3/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho Bộ GD-ĐT lùi 1 năm việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường truyền thông, mở rộng đối thoại, tạo đồng thuận xã hội về đổi mới giáo dục.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có văn bản báo cáo Chính phủ xin giãn tiến độ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 1 năm để chuẩn bị kỹ hơn.

Cũng trong phiên họp, Thủ tướng chỉ đạo ngành giáo dục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, không để xảy ra tình trạng lạm thu, xử lý các vi phạm và công khai cho báo chí, người dân được biết.

Nhiều góp ý cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể Nhiều góp ý cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

VTV.vn - Hôm nay (20/5), là thời điểm kết thúc việc lấy ý kiến dư luận về Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước