Lý Sơn đã hòa điện lưới quốc gia

Hoài Thu-Thứ hai, ngày 15/09/2014 21:04 GMT+7

Ảnh minh họa

Sau 20 ngày kéo cáp xuyên biển, ngày 15/9, Tổng Công ty điện lực miền Trung đã thử tải thành công dự án cung cấp điện bằng cáp ngầm cho đảo Lý Sơn.

Sau khi đóng điện, toàn bộ 4.250 thuê bao của ngành điện Lý Sơn đã chính thức được dùng điện lưới Quốc gia với dung lượng phụ tải trạm biến áp công cộng là 5.530 KVA. Với hạ tầng sẵn có của lưới điện sinh hoạt trên 2 xã An Vĩnh và An Hải thuộc đảo Lớn, hệ thống điện tại Lý Sơn hiện nay đã mang tải ổn định, đường cáp ngầm xuyên biển đã vận hành an toàn và cho các thông số cho thấy đủ điều kiện mang điện lâu dài.

Riêng với các hộ dân ở xã An Bình của Đảo Bé, tỉnh Quảng Ngãi dùng tiền ngân sách để đưa điện ra đảo vào năm 2015. Như vậy, cả nước hiện có 12 huyện đảo đều đã có điện lưới và điện tại chỗ. Đến cuối năm nay, EVN sẽ quản lý và bán điện cho 8/12 huyện đảo.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước